Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 27 Tết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1141
Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2026.
Chiều 11/4, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín và hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại các xã: Định Hòa, Gò Quao, Long Thạnh, Châu Thành và phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 năm 2026 theo đúng quy định Bộ luật Lao động.
Giữa những ngày tháng 4 rực nắng, khắp các phum, sóc trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng trong không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Tại các phum, sóc, tiếng nhạc ngũ âm vang lên nơi các ngôi chùa Nam tông Khmer, hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa vừa thiêng liêng, vừa ấm áp nghĩa tình.
Theo Nghị quyết 80-NQ/TW, "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11/2026 là thứ Ba) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Nhiều người lao động đề xuất hoán đổi làm bù vào thứ Bảy để nghỉ liền 4 ngày (từ 21/11-24/11).
Các phương án được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra nhằm tạo kỳ nghỉ dài hơn, phù hợp thực tế sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu người lao động.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lấy ý kiến người lao động về các phương án hoán đổi nghỉ lễ trong tháng Tư năm nay sau khi nhiều cấp cơ sở đề nghị.
Các tin đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân Nhân dân cùng vượt qua "cơn gió ngược"; chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh…
Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vẫn thực hiện theo thông báo trước đó.
Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.
Hôm nay, ngày 27/3/2026, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Từ 2 công đất vườn tạp, ông Lưu Văn Nhanh (Út Nay), ngụ xã Châu Phong (tỉnh An Giang) đã gây dựng thành trại ươm cây giống quy mô 4ha cho lợi nhuận khá cao. Trong làn gió chuyển đổi nông nghiệp hiện nay, những mô hình như của ông Nhanh đang mở ra hướng đi bền vững cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long.